Từ đôi tay mộc mạc, tre hóa thành nghệ thuật

2025-07-20 10:50:00 0 Bình luận
Từ đôi tay tài hoa của nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ, những khúc tre tưởng chừng vô tri được thổi hồn thành các sản phẩm nghệ thuật dân gian mộc mạc mà đầy tinh tế. Hơn 20 năm gắn bó với tre, anh Đỏ không chỉ sống với nghề mà còn góp phần gìn giữ một phần hồn cốt của văn hóa làng nghề xứ Quảng.

Giữa làng mộc Kim Bồng nổi tiếng xứ Quảng, nơi tiếng cưa tiếng đục vang vọng mỗi chiều, nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ lặng lẽ làm việc bên những gốc tre khô cằn – những phần tưởng chừng bị bỏ đi, không còn giá trị sử dụng. Thế nhưng, từ bàn tay khéo léo và tâm huyết của anh, những khối tre gân guốc ấy lại được hồi sinh thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mộc mạc và đậm chất Việt.

 

Chân dung nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ - cha đẻ của nghề tạc tượng gốc tre.

Không chọn những nguyên liệu truyền thống như gỗ quý hay tre nguyên thân, anh Đỏ dành trọn niềm đam mê cho những gốc tre có hình thù lạ mắt, tự nhiên và đầy cá tính. Theo anh, chính dáng vẻ thô ráp, chân thật của tre là thứ chất liệu hoàn hảo để thể hiện các tạo hình dân gian quen thuộc như ông già, bà lão, trâu, bò, hay những linh vật truyền thống.

Không dừng lại ở các nhân vật dân gian quen thuộc, anh Huỳnh Phương Đỏ còn khéo léo đưa những nhân vật lịch sử và danh nhân nổi tiếng thế giới như Newton, Einstein,... vào trong sáng tạo của mình. Việc làm này không chỉ thể hiện chiều sâu tri thức và cảm nhận nghệ thuật mà còn giúp các du khách quốc tế khi đến với Hội An cảm nhận rõ hơn về tính phổ quát và tinh thần kết nối trong nghệ thuật tạo hình từ tre.

 

Những tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế đến từng chi tiết.

Theo anh chia sẻ, khó nhất vẫn là khâu tạo hình: mỗi gốc tre có dáng vẻ riêng, kết cấu khác biệt, đòi hỏi người nghệ nhân phải có con mắt thẩm mỹ, óc sáng tạo và sự tinh tế trong cảm nhận. Không có gốc tre nào giống gốc nào, vì thế, mỗi tác phẩm cũng trở thành một bản thể độc nhất. Mỗi tác phẩm ra đời đều mang dấu ấn cá nhân rõ nét, không cái nào giống cái nào. Từ vẻ đẹp ấy, sản phẩm của anh trở thành món quà lưu niệm được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích khi đến Hội An. Với anh, tác phẩm không chỉ để ngắm mà còn để kể chuyện – kể về làng quê, văn hóa, con người Việt Nam một cách gần gũi và chân thành.

Bên cạnh đó, “cha đẻ” của nghệ thuật điêu khắc trên gốc tre còn rất bắt nhịp với thời đại. Anh lập các kênh mạng xã hội như Facebook và TikTok để lan tỏa giá trị nghề truyền thống. Với sự hỗ trợ của con gái trong việc quay phim, dựng hình và định hướng nội dung theo phong cách chân thật, mộc mạc, trang Facebook “Gốc tre Hội An - Bamboo Roots Crafting” hiện đã có hơn 82.000 lượt theo dõi, còn kênh TikTok Gốc tre Hội An đạt gần 200.000 người theo dõi. Nhờ đó, tác phẩm của anh không chỉ hiện diện ở các gian hàng trong nước mà còn trở thành biểu tượng tinh thần Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế.

Trong đời sống hiện đại với quá nhiều lựa chọn công nghiệp, sự lựa chọn quay về với tre, với đất, với gốc rễ văn hóa của dân tộc là điều không dễ. Nhưng nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ vẫn âm thầm đi trên con đường ấy, gìn giữ, nâng niu, và lặng lẽ thổi hồn vào từng tác phẩm – như cách anh gìn giữ chính tinh thần truyền thống của đất và người Hội An.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57

Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường

Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00

Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00

TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45

“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc

Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50

MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh

Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00
Đang tải...